Moody's hạ bậc 15 ngân hàng lớn

23/06/2012 03:22 GMT+7

Moody's, một trong 3 hãng xếp hạng tín dụng uy tín hàng đầu thế giới, vừa thông báo quyết định hạ từ 1 đến 3 bậc tín nhiệm đối với 15 ngân hàng và thể chế tài chính lớn nhất thế giới.

Quyết định trên được đưa ra với lý do nhóm này đang đối mặt với viễn cảnh thua lỗ nặng vì khủng hoảng ở châu Âu. Theo Reuters, số đơn vị bị hạ bậc lần này có cả các tên tuổi chủ chốt của nhiều nước phương Tây.

Cụ thể, đó là Ngân hàng Hoàng gia Scotland, Barclays, HSBC, Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan Chase, Credit Suisse, UBS, BNP Paribas, Credit Agricole, Societe Generale, Deutsche Bank và Ngân hàng Hoàng gia Canada. Trong đó, Credit Suisse bị hạ bậc nặng nhất khiến giới tài chính không khỏi ngạc nhiên.

Tuy nhiên, báo cáo của Moody’s lập tức vấp phải sự phản đối quyết liệt từ phía các “nạn nhân”. Tại Mỹ, Citigroup tuyên bố hoàn toàn không đồng ý với quyết định của Moody's. Đồng thời, Lloyd cũng lên tiếng phản ứng.

T.M

>> Moody's hạ ba bậc xếp hạng tín dụng của Tây Ban Nha
>> Egan-Jones hạ xếp hạng tín dụng của Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.