Mexico thu hồi 1,3 triệu lít dầu bị đánh cắp

30/05/2012 03:20 GMT+7

Quân đội Mexico vừa thu giữ khoảng 1,3 triệu lít dầu bị đánh cắp, được trữ trong các kho chứa ở bang Veracruz, miền đông nước này.

Các kho chứa trên nằm kín đáo bên trong 2 tòa nhà ở khu Minatitlan và ở gần 1 trong số 6 nhà máy lọc dầu của Mexico.

AFP dẫn thông cáo từ Bộ Quốc phòng Mexico cho biết sau khi nhận được đơn tố cáo, quân đội tiến hành xác minh, tìm kiếm manh mối chuẩn bị cho “mẻ lưới” lớn gồm 1,37 triệu lít dầu thô, 141.000 lít dầu diesel. Các binh sĩ còn tìm thấy nhiều xe bồn chở dầu và một số máy kéo.

Trong những năm qua, số lượng dầu thô và dầu đã qua tinh chế của Tập đoàn dầu khí quốc gia Petroleos Mexicanos (Pemex) bị trộm tăng cao.

Theo một báo cáo hồi tháng 4 của Pemex, tập đoàn này đạt năng suất 2,5 triệu thùng/ngày trong năm 2011 nhưng bị mất cắp đến 6,8 triệu thùng, tăng 38% so với năm 2010.

Lan Chi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.