Mexico phát hiện đường hầm buôn ma túy vào Mỹ

03/03/2012 11:10 GMT+7

(TNO) Cảnh sát liên bang Mexico vào hôm 2.3 đã phát hiện một đường hầm dẫn vào bang miền nam Arizona của Mỹ, đồng thời tìm thấy 240 kg cần sa tại đây, theo AFP.

Trong khi tiến hành một cuộc điều tra ở khu vực dân cư Nogales, thuộc bang Sonora của Mexico, giáp biên giới với Arizona, cảnh sát Mexico phát hiện một đường hầm dài 60m chạy xuyên qua biên giới, giới chức an ninh Mexico cho biết.

Đường hầm này có đường kính khoảng nửa mét, chạy thẳng tới thị trấn cùng tên Nogales thuộc bang Arizona và bị cáo buộc là được "sử dụng để buôn lậu ma túy vào Mỹ", với bằng chứng là việc cảnh sát Mexico tìm thấy 22 gói cần sa tổng trọng lượng 240 kg ở trong đường hầm.

Được biết, từ năm 1999, nhà chức trách Mỹ và Mexico đã phát hiện ít nhất 155 đường hầm dọc theo biên giới hai nước, để các băng nhóm tội phạm Mexico buôn người và vận chuyển ma túy vào Mỹ.

Tiến Dũng

>> Đào đường hầm xuyên biên giới để buôn ma túy
>> Mexico bắt trùm ma túy khét tiếng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.