Mexico lấy ngôi nhà từng của trùm ma túy El Chapo làm giải thưởng xổ số

20/09/2021 05:20 GMT+7

Mexico lần đầu tiên mở giải xổ số vời giải thưởng là ngôi nhà của trùm ma túy khét tiếng Joaquin “El Chapo” Guzman.

Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador mới đây quyết định dùng ngôi nhà từng thuộc về trùm ma túy Joaquin “El Chapo” Guzman làm giải thưởng cho giải xổ số đặc biệt xổ ngày 15.9, một ngày trước quốc khánh Mexico.
Ngôi nhà nằm tại thành phố Culiacan bị tịch thu sau khi El Chapo bị bắt. Năm ngoái, ngôi nhà rộng 260 m2 có 2 phòng ngủ được mang ra đấu giá với giá khởi điểm khoảng 130.000 USD (gần 3 tỉ đồng) nhưng không có ai mua.
Theo AP, đây là lần đầu tiên Mexico dùng một bất động sản để làm giải thưởng xổ số. Toàn bộ số tiền thu được từ việc bán vé sẽ được trao cho các vận động viên Olympic của Mexico.
Ngôi nhà này là nơi El Chapo trú ẩn khi bị lực lượng thủy quân lục chiến Mexico truy bắt hồi năm 2014. Khi đó, trùm ma túy này trốn thoát qua một đường hầm bí ẩn được đục dưới bồn tắm.

Đến Mexico thưởng thức bia 'El Chapo' giá chưa tới 100.000 VNĐ

Ngôi nhà sau khi bị tịch thu đã được sơn sửa lại và trám lỗ thông xuống đường hầm.
El Chapo từng nhiều lần thực hiện các vụ vượt ngục và trốn thoát bằng đường hầm, được mệnh danh là "vua vượt ngục". Năm 2016, trùm ma túy này bị bắt và bị dẫn độ sang Mỹ. Tại đây, y bị xét xử và kết án chung thân hồi tháng 7.2019.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.