Mexico bắt 35 quan chức cảnh sát “nhúng chàm”

25/09/2012 09:32 GMT+7

(TNO) Các lực lượng vũ trang Mexico hôm 24.9 cho biết đã bắt giữ 35 quan chức cảnh sát bị cáo buộc có liên hệ với Zetas, một trong những tập đoàn ma túy khét tiếng nhất ở nước này.

Theo BBC dẫn nguồn từ nhà chức trách địa phương, các quan chức cảnh sát trên đã bị bắt giữ trong các chiến dịch của lực lượng hải quân Mexico tại các bang San Luis Potosi và Veracruz, miền đông nước này.

Trong một tuyên bố được đưa ra hôm 24.9, lực lượng hải quân cho biết 35 người bị bắt giữ bao gồm “tất cả các quan chức cảnh sát thuộc cơ quan an ninh công cộng của bang Veracruz và bị cáo buộc hợp tác với tổ chức tội phạm Zetas”.

Toàn bộ 35 quan chức cảnh sát trên đã được đưa tới thủ đô Mexico City để phục vụ cho công tác điều tra.

Hồi năm ngoái, chính phủ liên bang đã triển khai hàng ngàn binh sĩ cùng cảnh sát liên bang đến bang Veracruz, vốn nằm trên những tuyến đường chiến lược vận chuyển ma túy vào Mỹ, để truy quét các băng nhóm tội phạm.

Huỳnh Thiềm

>> Hơn 30 tù nhân vượt ngục ở Mexico
>> Cháy nhà máy khí đốt ở Mexico, 26 người chết
>> Mexico phát hiện 16 thi thể bị vứt nhiều nơi
>> Mexico bắt giữ ông trùm của băng Gulf Cartel
>> Cảnh sát Mexico cố ý bắn nhân viên CIA Mỹ
>> Mexico tạm giam cảnh sát bắn vào xe đại sứ quán Mỹ
>> Cảnh sát Mexico bắn vào xe Đại sứ quán Mỹ
>> Cảnh sát Mexico bắn nhân viên tòa đại sứ Mỹ
>> Mexico kỳ thú - Bí ẩn đảo búp bê
>> Mỹ trục xuất một trùm ma túy Mexico

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.