Máy bay Việt Nam cất cánh

14/03/2014 17:26 GMT+7

Ngay sau khi nhận được thông tin máy bay Boeing 777–200 của hãng hàng không Malaysia Airlines mất tích ngày 8.3, các lực lượng Không quân, Hải quân, Cảnh sát biển, Tìm kiếm cứu nạn, Kiểm ngư của Việt Nam đã nhanh chóng tham gia tìm kiếm, ứng cứu .

Vào buổi chiều, máy bay của Quân đội nhân dân Việt Nam đã cất cánh tham gia tìm kiếm.

Tại sân bay Cần Thơ, hai trực thăng Mi-171 số hiệu 02 và 04 của Trung đoàn không quân 917,  Sư đoàn 370, đã xuất phát bay về phía vịnh Thái Lan. Vào ngày 13.3 thêm một trực thăng Mi-171 nữa tham gia tìm kiếm. 

 

Trực thăng Mi-171 trong nỗ lực tìm kiếm chiếc máy bay bị mất tích

 

Cùng thời gian, tại sân bay Tân Sơn Nhất, hai máy bay AN-26 số hiệu 261 và 281 của Lữ đoàn 918 cũng cất cánh, bắt đầu hành trình tìm kiếm chiếc máy bay bị mất tích.

Ngày 10.3, Sở chỉ huy cứu nạn Việt Nam quyết định thành lập Sở chỉ huy không quân tiền phương đặt ở sân bay Cà Mau để trực tiếp điều động, phân bố các máy bay tham gia tìm kiếm, cứu nạn.

 

Máy bay AN-26 số hiệu 261 chuẩn bị cất cánh

 

 

Clip máy bay tìm kiếm cứu nạn của Việt Nam

 

 

Tổ lái AN-26 đang bay trên bầu trời vịnh Thái Lan

 

 

Quan sát mặt biển từ trên máy bay AN-26

 

 

Mi-171 của Không quân Nhân dân Việt Nam đang làm nhiệm vụ

 

Tính năng của máy bay Việt Nam theo mô tả của nhà sản xuất

 

 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.