Máy bay vận tải quân sự Ấn Độ chở 29 người mất tích trên biển

22/07/2016 17:24 GMT+7

Một máy bay vận tải quân sự An-32 của không quân Ấn Độ chở 29 binh sĩ mất tích vào sáng ngày 22.7 trong lúc bay đến quần đảo Andaman và Nicobar ở Vịnh Bengal.

Chiếc An-32 (do Nga sản xuất) đang trên đường từ thành phố Chennai để đến Port Blair, thủ phủ của quần đảo Andaman và Nicobar thì biến mất khỏi màn hình radar, theo Reuters.
Theo trang tin The Indian Express (Ấn Độ), máy bay An-32 mất tích sau khi đạt độ cao 23.000 feet (7.010 m).
Chiếc An-32, chở 29 người bao gồm 6 thành viên phi hành đoàn và các binh sĩ, cất cánh từ căn cứ Tambaram gần Chennai lúc 8 giờ 30 sáng 22.7, và sau 15 phút thì mất liên lạc với mặt đất, AFP dẫn lời một người phát ngôn của Hải quân Ấn Độ cho hay.
Người phát ngôn cho biết thêm năm máy bay quân sự và bốn tàu chiến Ấn Độ đang tìm kiếm máy bay An-32.
Sơ đồ đường bay dự kiến và khu vực tìm kiếm chiếc An-32 mất tích trên vịnh Bengal sáng 22.7 Hải quân Ấn Độ
Chiếc máy bay mất tích đang chở các binh sĩ được triển khai đến những đảo chiến lược gần Eo biển Malacca.
Truyền thông Ấn Độ cho rằng thời tiết xấu có thể là nguyên nhân buộc máy bay bay lệch khỏi lộ trình bay.
Không quân Ấn Độ, vốn dựa vào khí tài quân sự do Nga sản xuất, có trên 100 chiếc An-32. “Đây là loại máy bay có thể bay suốt bốn giờ liền mà không cần tiếp nhiên liệu và có thể hoạt động trong bất kỳ điều kiện thời tiết”, theo hãng tin Press Trust of India (Ấn Độ).
Một trong những thảm họa tồi tệ nhất liên quan đến máy bay An-32 ở Ấn Độ xảy ra vào năm 1999, khi đó 20 người trên chiếc An-32 và ba thường dân dưới mặt đất thiệt mạng sau khi máy bay này rơi gần sân bay ở thủ đô New Delhi.
Không quân Ấn Độ dần dần loại bỏ những máy bay già nua, một số có từ thập niên 1960. Các chuyên gia quân sự từng cảnh báo Ấn Độ trì hoãn loại bỏ những máy bay quân sự cũ có thể đe dọa an ninh quốc gia.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.