Máy bay Úc phát hiện vật thể nghi của máy bay AirAsia mất tích

29/12/2014 15:04 GMT+7

(TNO) Hãng tin AP (Mỹ) dẫn lời một quan chức Indonesia ngày 29.12 cho biết máy bay của Úc phát hiện những vật thể nghi là mảnh vỡ của máy bay chở 162 người của hãng AirAsia mất tích vào ngày 28.12.

(TNO) Hãng tin AP (Mỹ) dẫn lời một quan chức Indonesia ngày 29.12 cho biết máy bay của Úc phát hiện những vật thể nghi là mảnh vỡ của máy bay chở 162 người của hãng AirAsia mất tích vào ngày 28.12.

Một máy bay của hãng AirAsia - Ảnh: Reuters
Chiếc Airbus 320-200 (chuyến bay QZ8501) biến mất khỏi màn hình radar, mất liên lạc với mặt đất sau khi cất cánh từ sân bay ở thành phố Surabaya (Indonesia) để đến Singapore.
Trong cuộc họp báo sáng 29.12, ông Bambang Soelistyo, người đứng đầu Cơ quan Tìm kiếm và cứu nạn Indonesia, thông báo: “Dựa vào tọa độ mà chúng tôi được báo và các tính toán về vị trí, máy bay của hãng AirAsia có thể rơi xuống biển, có khả năng máy bay đang nằm dưới đáy biển”, theo AFP.
Trong ngày 29.12, các quốc gia Indonesia, Úc, Singapore và Malaysia đã điều động máy bay cùng các tàu hỗ trợ việc tìm kiếm chiếc máy bay mất tích của hãng AirAsia.
Không quân Úc đã đưa 1 máy bay tuần biển và 1 máy bay săn ngầm P-3C Orion tìm kiếm chiếc QZ8501, được cho là đã ở rơi ngoài khơi một hòn đảo của Indonesia.
Không quân Indonesia cũng cho AFP biết có 5 máy bay của nước này tham gia tìm kiếm máy bay QZ8501 mất tích trong ngày 29.12. Trong đó 2 máy bay đã cất cánh và 3 chiếc khác chuẩn bị bay. Các máy bay này sẽ tập trung tìm ở khu vực biển phía đông và bắc đảo Belitung.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.