Máy bay tuần biển Nhật bay vòng trên bãi Cỏ Rong ở Trường Sa

23/06/2015 16:34 GMT+7

(TNO) Một máy bay tuần biển và săn ngầm P3-C Orion của Nhật Bản đã bay vòng trên khu vực bãi Cỏ Rong ở quần đảo Trường Sa ngày 23.6 trong cuộc tập trận chung với quân đội Philippines.

(TNO) Một máy bay tuần biển và săn ngầm P3-C Orion của Nhật Bản đã bay vòng trên khu vực bãi Cỏ Rong ở quần đảo Trường Sa ngày 23.6 trong cuộc tập trận chung với quân đội Philippines.

Máy bay P3-C Orion của Nhật Bản - Ảnh: Hải quân MỹMáy bay tuần tra biển và săn ngầm P3-C Orion của Nhật Bản - Ảnh: Hải quân Mỹ
Theo các quan chức Nhật Bản và Philippines, máy bay tuần biển và săn ngầm P3-C Orion của Nhật Bản, bên trong có 3 vị khách Philippines, đã bay ở độ cao 1.524m phía trên bãi Cỏ Rong trong quần đảo Trường Sa của VN, nơi cả Philippines và Trung Quốc đều đang tranh chấp. Bay cùng với chiếc P3-C Orion là một máy bay tuần tra cỡ nhỏ của Philippines, theo Reuters ngày 23.6.
Đại tá thủy quân lục chiến Jonas Lumawag của Philippines nói rằng cuộc tập trận này chủ yếu thực hành các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ, hỗ trợ nhân đạo và ứng phó thảm họa.
Trong khi đó chỉ huy Hiromi Hamano của Lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản cho biết đây là lần đầu tiên lực lượng Nhật Bản có mặt tại vùng biển này cùng quân đội Philippines.
Người phát ngôn bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nói trong cuộc họp báo rằng các nước không nên tạo ra căng thẳng trong khu vực, theo Reuters. Tân Hoa xã trước đó đã phản ứng rằng cuộc tập trận tìm kiếm và cứu hộ 2 ngày của Nhật Bản và Philippines là một hành động "can thiệp vào chuyện của người khác". Cuộc tập trận Nhật - Philippines diễn ra riêng rẽ với cuộc tập trận CARAT của Philippines và Mỹ bắt đầu vào ngày 22.6.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.