Máy bay Su-25 của Nga bị rơi khi bay huấn luyện

30/03/2016 13:17 GMT+7

Sáng 30.3, một máy bay tấn công mặt đất Su-25 của Nga bị rơi gần một ngôi làng thuộc huyện Chernigovka, vùng Primorye (Viễn Đông Nga).

Sáng 30.3, một máy bay tấn công mặt đất Su-25 của Nga bị rơi gần một ngôi làng thuộc huyện Chernigovka, vùng Primorye (Viễn Đông Nga).

Su-25 được mệnh danh là “xe tăng bay” của Không quân Nga - Ảnh: Bộ Quốc phòng NgaSu-25 được mệnh danh là “xe tăng bay” của Không quân Nga - Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Hãng tin RIA Novosti dẫn nguồn tin từ cơ quân sự địa phương cho biết phi công đã kịp nhảy dù, không có thương vong.

"Chiếc máy bay này đang thực hiện một chuyến bay huấn luyện. Chỉ có một phi công trong buồng lái và đã kịp nhảy dù an toàn khi sự cố xảy ra. Máy bay rơi xuống gần làng, nhưng không một ai bị thương vong. Hiện trường vụ tai nạn đã được phong tỏa", nguồn tin cho biết.

Bộ Quốc phòng Nga đã xác nhận về vụ tai nạn này và khẳng định rằng phi công không bị nguy hiểm đến tính mạng.

Sau khi va chạm với mặt đất, máy bay phát nổ, gây một đám cháy lớn nhưng đã được nhanh chóng dập tắt. Máy bay rơi không xa một ngôi nhà ở rìa làng nhưng may mắn không có ai bị thương.

Su-25 là loại máy bay chuyên dùng tấn công mặt đất, nên còn được gọi là “xe tăng bay”. Su-25 hoạt động từ năm 1975, dài 15,5 m, sải cánh 14,36 m, mang được 14,6 tấn vũ khí qua 10 giá treo dưới 2 cánh. Máy bay có tốc độ tối đa 975 km/giờ, bán kính chiến đấu 300 km, bay cao 7 km. Máy bay mang được các loại bom, tên lửa (không đối không, không đối đất), giá gắn rocket, và 1 pháo 30 mm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.