Máy bay quân đội Nhật chở 6 người mất tích

06/04/2016 17:22 GMT+7

Một máy bay Hawker U125 của Lực lượng phòng không Nhật Bản (JASDF) chở theo 6 người đã bị mất tích tại khu vực tây nam nước này ngày 6.4.

Một máy bay Hawker U125 của Lực lượng phòng không Nhật Bản (JASDF) chở theo 6 người đã bị mất tích tại khu vực tây nam nước này ngày 6.4.

Một máy bay Hawler U125 của Nhật Bản chở 6 người bị mất tích ngày 6.4 - Ảnh minh hoạ: JASDFMột máy bay Hawler U125 của Nhật Bản chở 6 người bị mất tích ngày 6.4 - Ảnh minh hoạ: JASDF
Chiếc máy bay cất cánh từ căn cứ Kanoya, tỉnh Kagoshima vào khoảng 13 giờ 15 (tức 11 giờ 15 theo giờ Việt Nam), theo đài NHK ngày 6.4.
Các quan chức Nhật Bản cho hay máy bay biến mất khỏi màn hình radar và mất liên lạc với trạm kiểm soát mặt đất vào khoảng 14 giờ 30, cách căn cứ Kanoya khoảng 11 km về phía bắc.
Máy bay lúc đó đang bay thị sát và trên máy bay có 6 người. Trực thăng đã được điều động để tìm kiếm chiếc máy bay mất tích này.
Máy bay Hawler U125 do hãng Raytheon (Mỹ) sản xuất, có tổ lái 2 người, có thể chở tối đa 14 người. Nhật Bản sử dụng loại máy bay này cho các nhiệm vụ tìm kiếm và cứu hộ, theo hãng sản xuất Raytheon.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.