Máy bay NATO liên tục xuất kích cản Nga vi phạm không phận thành viên Baltic

12/01/2016 09:28 GMT+7

Trong năm 2015, máy bay NATO đã xuất phát 160 lần cả thảy ở khu vực Baltic để chặn các máy bay Nga vi phạm không phận các thành viên NATO tại đây.

Trong năm 2015, máy bay NATO đã xuất phát 160 lần cả thảy ở khu vực Baltic để chặn các máy bay Nga vi phạm không phận các thành viên NATO tại đây.

Hai chiếc F-18 của NATO trong một lần cản máy bay Nga ở khu vực Baltic - Ảnh: ReutersHai chiếc F-18 của NATO trong một lần cản máy bay Nga ở khu vực Baltic - Ảnh: Reuters
Con số trên do Bộ Quốc phòng Lithuania đưa ra hôm 11.1, cho biết số vụ xuất kích chặn máy bay Nga của NATO đã tăng 14% so với năm 2014 do số lần vi phạm không phận của máy bay Nga gia tăng.
Hãng tin UPI dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Lithuania: “Hoạt động của máy bay quân sự Nga ở Biển Baltic đã gia tăng đáng kể từ năm 2014, giữa các căng thẳng giữa Moscow và phương Tây sau vụ Nga sát nhập Crimea, cũng như ủng hộ các lực lượng ly khai ở miền đông Ukraine”.
Cả 3 nước thành viên NATO ở Baltic, cũng là các thành viên Liên Xô cũ: Lithuania, Estonia và Latvia đều không có không quân của riêng mình. Các thành viên NATO khác luân phiên nhau mỗi 4 tháng đưa máy bay đến bảo vệ các nước này. Trong tuần này, máy bay của Tây Ban Nha và Bỉ sẽ đến vùng Baltic để thay thế cho lực lượng không quân của Hungary và Đức.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.