Máy bay Malaysia mất tích: Úc phát hiện 2 vật thể mới

24/03/2014 18:33 GMT+7

(TNO) Máy bay Úc vào ngày 24.3 đã phát hiện và định vị được hai vật thể trong khu vực tìm kiếm ở vùng biển phía nam Ấn Độ Dương, gồm một vật tròn và một vật hình vuông, tình nghi là của chiếc máy bay Malaysia mất tích.

(TNO) Máy bay Úc vào ngày 24.3 đã phát hiện và định vị được hai vật thể trong khu vực tìm kiếm ở vùng biển phía nam Ấn Độ Dương, gồm một vật tròn và một vật hình vuông, tình nghi là của chiếc máy bay Malaysia mất tích. Hiện tàu của đội tìm kiếm đã được phái đến vị trí nói trên. 

>> Toàn cảnh máy bay Malaysia mất tích

Cơ quan An toàn Hàng hải Úc (AMSA) cho biết phi hành đoàn trên máy bay trinh sát Orion của Úc đã phát hiện hai vật thể, gồm một vật hình tròn màu xanh xám và một vật hình vuông màu cam, BBC đưa tin.

Trên trang mạng xã hội Twitter, Thủ tướng Malaysia Najib Razak xác nhận: “Đã nhận được cuộc gọi từ Thủ tướng Úc Tony Abbott thông báo phát hiện hai vật thể và chúng sẽ được vớt lên trong vài giờ tới”.

AMSA cho biết hai vật thể vừa được phát hiện “khác với những vật thể mà máy bay Ilyushin IL-76 của Trung Quốc báo cho AMSA hồi đầu ngày”.

Trước đó, cũng trong ngày 24.3, máy bay Trung Quốc cho biết phát hiện một số vật thể tình nghi là mảnh vỡ của chiếc máy bay mất tích.

Tuy nhiên, máy bay trinh sát Mỹ sau đó đã không tìm ra những vật thể này.

Hoàng Uy

>> Một máy bay Malaysia Airlines gặp sự cố phải chuyển hướng
>> Máy bay Malaysia mất tích: Trung Quốc phát hiện vật thể 'vuông màu trắng
>> Mở rộng khu vực tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích
>> Máy bay Malaysia mất tích: Đến lượt vệ tinh Pháp phát hiện vật thể khả nghi
>> Truy tìm người phụ nữ bí ẩn gọi điện thoại cho cơ trưởng máy bay Malaysia mất tích
>> Thủ tướng Úc: Tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích có thêm hi vọng mới
>> Trung Quốc công bố ảnh vật tình nghi mảnh vỡ máy bay Malaysia mất tích  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.