Máy bay lớn nhất thế giới cất cánh lần đầu tiên

14/04/2019 19:19 GMT+7

Chiếc máy bay lớn nhất thế giới mang tên Stratolaunch đã thực hiện chuyến bay thử nghiệm lần đầu tiên qua sa mạc Mojave ở bang California (Mỹ) cuối tuần rồi.

AFP hôm qua dẫn lời Tổng giám đốc điều hành Stratolaunch Systems, ông Jean Floyd cho biết chuyến bay thử nghiệm ngày 13.4 kéo dài 2 giờ 30 phút, với tốc độ tối đa 304 km/giờ ở độ cao 5.182 m.
Stratolaunch có thân kép, 6 động cơ và sải cánh 117 m-dài hơn một sân bóng đá và gấp 1,5 lần chiếc Airbus A380 (dưới 80 m).
Máy bay này được thiết kế để chở tàu vũ trụ hoặc tên lửa vào không gian, từ đó đưa vệ tinh vào quỹ đạo. Đây được đánh giá là giải pháp linh động, thay thế cho phóng tên lửa mang vệ tinh từ mặt đất.
Nhà đồng sáng lập Microsoft, tỷ phú Paul Allen đã thành lập Stratolaunch Systems hồi năm 2011 nhằm cạnh tranh trong thị trường phóng vệ tinh nhỏ từ không trung. Tuy nhiên, ông Allen qua đời vì bệnh ung thư hồi cuối năm 2018.
(Ảnh: Reuters)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.