Máy bay huấn luyện L-39 rơi ở Nga

19/10/2018 08:41 GMT+7

Chiếc máy bay huấn luyện L-39 của quân đội Nga đã rơi xuống biển ở vùng Krasnodar, miền nam nước này.


Theo hãng Sputnik dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga ngày 19.10, hai viên phi công đã nhảy dù thoát ra ngoài và lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm họ.
“Chiếc máy bay không mang theo đạn dược. Điều tra sơ bộ cho thấy trục trặc kỹ thuật đã khiến máy bay rơi”, theo Bộ Quốc phòng Nga.
Truyền thông Nga loan tin máy bay gặp nạn ở Biển Azov, trong chuyến bay huấn luyện định kỳ gần làng ven biển Dolzhanskaya.
Chiếc L-39 là loại máy bay được CH Czech sản xuất từ năm 1971-1996, với mục đích đào tạo phi công quân đội.
L39 có thể đảm đương các phi vụ tấn công hạng nhẹ ban ngày với khả năng mang 1,2 tấn vũ khí trên 4 giá treo, gồm tên lửa không đối không, súng máy, bom và rocket.
Được trang bị một động cơ tuốcbin phản lực cánh quạt đẩy, L39 có thể đạt tốc độ 750km/ một giờ, với bán kính hoạt động 500 km.
Tính đến nay đã có hơn 2.800 chiếc L-39 phục vụ trong lực lượng không quân tại 30 nước trên thế giới. Không quân Việt Nam cũng trang bị loại máy bay này trong biên chế.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.