Máy bay hạ cánh vì nhân viên bốc xếp kẹt trong khoang hàng

14/04/2015 06:24 GMT+7

(TNO) Một chuyến bay của hãng hàng không Alaska Airlines khởi hành từ sân bay thành phố Seattle (Mỹ) đã phải hạ cánh sau khi bay được 14 phút vì nghe thấy tiếng kêu bên trong khoang hàng hóa.

(TNO) Một chuyến bay của hãng hàng không Alaska Airlines khởi hành từ sân bay thành phố Seattle (Mỹ) đã phải hạ cánh sau khi bay được 14 phút vì nghe thấy tiếng kêu bên trong khoang hàng hóa.

Các may bay của hãng Alaska Airlines - Ảnh: Reuters
Chuyến bay mang số hiệu 448 của hạng Alaska Airlines trên đường từ Seattle đến Los Angeles vào chiều 13.4 (giờ địa phương) đã phải hạ cánh xuống Seattle sau khi phi công nghe thấy tiếng kêu lớn bên trong khoang hàng hóa, theo thông báo của hãng Alaska Airlines.
Chiếc máy bay đã bay được khoảng 14 phút, và phi công ngay lập tức quay lại sân bay quốc tế Seattle-Tacoma. Các nhân viên y tế và cứu hộ đã có mặt ngay khi chiếc máy bay hạ cánh và phát hiện một nhân viên bốc xếp hàng ở bên trong khoang hàng hóa.
NBC News dẫn nguồn tin cho biết nhân viên bốc xếp trên dường như đã ngủ quên trong khoang hàng khi máy bay đậu tại sân bay và chỉ tỉnh lại lúc máy bay cất cánh.
“Nhân viên bốc xếp có vẻ ổn và đã được đưa đến bệnh viện để theo dõi. Chúng tôi đang tích cực điều tra vụ việc”, trích thông báo của hãng Alaska Airlines.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.