Máy bay giảm độ cao 1.500 m do cơ trưởng ngủ, cơ phó chơi máy tính bảng

14/08/2014 16:47 GMT+7

(TNO) Cơ quan Hàng không dân dụng Ấn Độ ngày 14.8 yêu cầu Hãng hàng không Jet Airways đình chỉ công tác hai phi công của hãng này sau vụ cơ trưởng ngủ, cơ phó chơi máy tính bảng để cho một máy bay Boeing 777 rơi tự do 1.500 m.

(TNO) Cơ quan Hàng không dân dụng Ấn Độ ngày 14.8 yêu cầu Hãng hàng không Jet Airways đình chỉ công tác hai phi công của hãng này sau vụ cơ trưởng ngủ, cơ phó chơi máy tính bảng để cho một máy bay Boeing 777 rơi tự do 1.500 m.


Một máy bay của hãng Jet Airways - Ảnh: Reuters

Tờ Times of India (Ấn Độ) cho biết cơ trưởng được nghỉ giải lao, tức ngủ chợp mắt, theo đúng kế hoạch, khi đó máy bay Boeing 777 rơi tự do 1.500 m ở không phận Thổ Nhĩ Kỹ, vào khu vực của một máy bay khác.

Các nhân viên kiểm soát không lưu ở thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ đã ban hành lệnh cảnh báo khẩn cấp cho nữ cơ phó, theo AFP.

Nhưng cơ phó cho rằng cô ta đang sử dụng máy tính bảng vào lúc đó nên không hay biết máy bay bị mất độ cao.

Cơ quan Hàng không dân dụng Ấn Độ cho biết họ đã triệu tập cơ trưởng và cơ phó để thẩm vấn về vụ việc nghiêm trọng trong chuyến bay từ thành phố Mumbai (Ấn Độ) đến Brussels (Bỉ) hôm 8.8 này.

Phúc Duy

>> Nứt cửa sổ, máy bay chở gần 300 người phải hạ cánh khẩn cấp
>> Máy bay phải hạ cánh khẩn cấp vì một hành khách bất tỉnh
>> Máy bay rơi khi đang cố hạ cánh khẩn cấp ở Đài Loan, 47 người chết
>> Máy bay Úc hạ cánh khẩn cấp do cháy động cơ
>> Máy bay Malaysia Airlines hạ cánh khẩn cấp vì... nổ lốp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.