Máy bay FlyDubai rơi 'do hiện tượng hiếm gặp'

21/03/2016 09:27 GMT+7

Hãng thông tấn Sputnik ngày 20.3 dẫn lời chuyên gia Evgeny Tishkovets thuộc Trung tâm theo dõi thời tiết Fobos (Nga) cho rằng vụ rơi máy bay của Hãng FlyDubai hôm 19.3 có thể do tác động của một hiện tượng thời tiết hiếm gặp.

Hãng thông tấn Sputnik ngày 20.3 dẫn lời chuyên gia Evgeny Tishkovets thuộc Trung tâm theo dõi thời tiết Fobos (Nga) cho rằng vụ rơi máy bay của Hãng FlyDubai hôm 19.3 có thể do tác động của một hiện tượng thời tiết hiếm gặp.

Lễ tưởng niệm những nạn nhân vụ máy bay FlyDubai rơi diễn ra tại thành phố Rostov-on-Don của Nga - Ảnh: ReutersLễ tưởng niệm những nạn nhân vụ máy bay FlyDubai rơi diễn ra tại thành phố Rostov-on-Don của Nga - Ảnh: Reuters
Cụ thể hiện tượng trên gọi là luồng khí quyển hẹp, có thể khiến tốc độ gió vượt quá 100 km/giờ.
Theo ông, máy bay thường cố gắng tránh né luồng khí quyển hẹp trừ trường hợp phi công muốn lợi dụng sức gió để đỡ tiêu hao nhiên liệu.
Chiếc Boeing 737-800 gặp nạn khi cố hạ cánh xuống phi trường Rostov-on-Don trong điều kiện mưa to gió mạnh, làm toàn bộ 62 người trên khoang, chủ yếu là người Nga, thiệt mạng. Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga cho biết máy bay đã lòng vòng trên không suốt 2 giờ để chờ thời tiết cải thiện nhưng không được, còn FlyDubai khẳng định máy bay không bị hết nhiên liệu.
Cũng trong ngày 20.3, các nhà điều tra bắt đầu phân tích dữ liệu từ 2 hộp đen máy bay, được tìm thấy trong tình trạng hỏng nặng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.