Máy bay do thám, săn ngầm Trung Quốc lại 'đánh động' không quân, phòng không Đài Loan

Khánh An
Khánh An
16/03/2021 15:18 GMT+7

Cơ quan phòng vệ Đài Loan đã điều các tiêm kích cảnh báo, cho hệ thống tên lửa phòng không theo dõi 2 máy bay quân sự của Trung Quốc đại lục.

Trang Taiwan News ngày 16.3 đưa tin hai máy bay quân sự của Trung Quốc đại lục đã bay vào vùng nhận diện phòng không (ADIZ) của Đài Loan vào chiều 15.3 (giờ địa phương).
Cụ thể, Không quân Trung Quốc đã điều máy bay do thám Y-8 và máy bay săn ngầm Y-8 vào khu vực tây nam trong ADIZ của Đài Loan. Cơ quan phòng vệ Đài Loan đã điều các tiêm kích, phát cảnh báo và cho các hệ thống tên lửa phòng không theo dõi các máy bay của Trung Quốc.
Cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết đây là lần thứ 9 Trung Quốc cho các máy bay quân sự xâm phạm ADIZ, với những lần trước diễn ra vào các ngày 1, 2, 3, 8, 10, 11, 12, 14 và 15.
Cũng theo Taiwan News, kể từ giữa tháng 9.2020, Bắc Kinh bắt đầu đẩy mạnh chiến thuật vùng xám bằng cách thường xuyên điều các máy bay vào ADIZ của Đài Loan, phần lớn là tại khu vực tây nam và mỗi lần gồm 1-3 máy bay.

Không quân Đài Loan diễn tập mô phỏng chiến tranh

Theo dữ liệu của Cơ quan phòng vệ Đài Loan, các máy bay của Trung Quốc đã đi vào ADIZ của Đài Loan 17 lần trong tháng 2 và 27 lần trong tháng 1. Năm ngoái, Đài Loan ghi nhận máy bay Trung Quốc đi vào ADIZ 19 lần trong tháng 12, 22 lần trong tháng 11 và 22 lần trong tháng 10, bao gồm một máy bay không người lái vào ngày 22.10.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.