Máy bay do thám Mỹ gặp nạn, 4 người chết

21/02/2012 10:44 GMT+7

(TNO) Bốn quân nhân Mỹ đã thiệt mạng vào cuối tuần trước trong vụ tai nạn máy bay ở Djibouti trong lúc quay trở về từ một sứ mệnh, theo quân đội Mỹ hôm 20.2.

Theo AFP, chiếc U-28 một động cơ được các đơn vị đặc nhiệm Mỹ sử dụng đã rơi vào hôm thứ bảy, 18.2, ở gần Camp Lemonnier, một căn cứ của Mỹ tại quốc gia nhỏ bé ở châu Phi.

Lầu Năm Góc nhận diện các nạn nhân là đại úy Ryan Hall (30 tuổi), đại úy Nicholas Whitlock (29 tuổi), trung úy Justin Wilkins (26 tuổi) và trung sĩ không quân Julian Scholten (26 tuổi).

Cả bốn đóng tại căn cứ Hulbert Field ở Florida, nơi họ được biên chế vào các đội tình báo và đặc nhiệm.

Bộ Tư lệnh châu Phi của Mỹ nói chiếc U-28 đang thực hiện chuyến bay thường lệ khi rơi cách sân bay quốc tế Djibouti 10km.

Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra.

Sơn Duân

>> Máy bay không người lái khổng lồ gặp nạn
>> Trực thăng của NATO rơi, 6 người chết
>> Cháy trực thăng tại Sudan, 6 người chết
>> Máy bay rơi xuống đường cao tốc, 5 người chết
>> Iran tuyên bố bắn rơi máy bay không người lái Mỹ
>> Mỹ tính kế thu hồi máy bay không người lái ở Iran

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.