Máy bay đâm trực thăng gần núi Everest

15/04/2019 09:09 GMT+7

Ngày 14.4, một máy bay cỡ nhỏ Let-410 của Hãng Summit Air (Nepal) trượt khỏi đường băng khi sắp cất cánh và tông trúng 2 trực thăng đang đậu ở sân bay Lukla, gần đỉnh Everest.

Theo AFP, vụ tai nạn khiến 3 người thiệt mạng, bao gồm cơ phó và 2 cảnh sát đang làm nhiệm vụ dưới mặt đất, cùng 3 người bị thương. “Máy bay trượt về phía bãi đỗ trực thăng trong lúc cất cánh, va chạm với 2 trực thăng (ảnh). Chúng tôi vẫn chưa rõ nguyên nhân vụ việc”, đại diện sân bay Lukla cho hay.
Phi trường này đón hàng ngàn nhà leo núi mỗi năm nhưng được mệnh danh là một trong số những sân bay khó cất, hạ cánh nhất thế giới. Ngành hàng không Nepal bị cho là không bảo đảm an toàn về đào tạo phi công lẫn bảo trì cơ sở hạ tầng và EU đã cấm tất cả hãng bay nước này vào không phận vì lo ngại an toàn.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.