Máy bay Boeing 787 Nhật đáp khẩn cấp ở Malaysia vì trục trặc động cơ

22/02/2016 22:21 GMT+7

Một máy bay Boeing 787 Dreamliner của hãng hàng không ANA (Nhật Bản) chở theo 214 người đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay tại Kuala Lumpur (Malaysia) vì trục trặc động cơ.

Một máy bay Boeing 787 Dreamliner của hãng hàng không ANA (Nhật Bản) chở theo 214 người đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay tại Kuala Lumpur (Malaysia) vì trục trặc động cơ.

Một máy bay Boeing 787 của hãng ANA hạ cánh khẩn cấp tại tỉnh Kagawa (Nhật Bản) hồi năm 2013 - Ảnh: BloombergMột máy bay Boeing 787 của hãng ANA hạ cánh khẩn cấp tại tỉnh Kagawa (Nhật Bản) hồi năm 2013 - Ảnh: Bloomberg
Sự cố xảy ra vào ngày 22.2 với chiếc Boeing 787 chở theo 203 hành khách và 11 phi hành đoàn, theo Bloomberg ngày 22.2. Máy bay này cất cánh từ sân bay Kuala Lumpur vào lúc 8 giờ 10 để đến thủ đô Tokyo (Nhật Bản) nhưng phải quay lại hạ cánh vào lúc 9 giờ 27.
Trang theo dõi hoạt động của các chuyến bay Flightradar24.com cho hay máy bay trên đã lên đến độ cao khoảng 8.535 m, 40 phút sau khi cất cánh thì phải quay trở lại sân bay Kuala Lumpur.
Các phi công nhận được cảnh báo rằng khí thải từ động cơ cánh phải máy bay có nhiệt độ rất cao. Người phát ngôn Kenichi Furukawa của hãng ANA cho hay các phi công đã ngắt nguồn điện động cơ bên phải và hạ cánh bằng động cơ bên trái.
Toàn bộ hành khách đều an toàn và được sắp xếp để đi các chuyến bay khác đến Tokyo. Hãng ANA đang xác minh nguyên nhân sự cố.
Máy bay Boeing 787 sử dụng động cơ do hãng Rolls-Royce sản xuất. Boeing và Rolls-Royce cho hay đã được thông tin về sự cố và làm việc với hãng hàng không.
Trang 24/7 Wall Street cho biết máy bay gặp sự cố là mẫu Boeing 787-8 Dreamliner, dòng máy bay hiện đại này được đưa vào sử dụng vào năm 2011 sau hơn 3 năm trì hoãn.
Đã có nhiều sự cố xảy ra ngay sau khi máy bay Dreamliner được sử dụng. Năm 2011, sau khi hãng ANA nhận các máy bay Dreamliner đầu tiên, một sự cố về càng hạ cánh được phát hiện. Tháng 7.2012, 5 trong số 11 chiếc Dreamliner của ANA bị ngưng sử dụng do trục trặc ở động cơ do Rolls-Royce sản xuất. Ngoài ra là sự cố về pin Lithium trên máy bay.
Hồi tháng 1.2013, một chiếc Boeing 787 cũng của hãng ANA phải hạ cánh khẩn cấp khiến các cơ quan quản lý Mỹ phải cho ngừng sử dụng toàn bộ mẫu máy bay này lần đầu tiên sau 34 năm.
Một chiếc Boeing 787-8 có giá 224,6 triệu USD, mẫu 787-9 lớn hơn có giá 264,6 triệu USD và mẫu 787-10 có giá 306,1 triệu USD.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.