Máy bay Air India phải quay lại sân bay vì nghi có chuột

31/12/2015 15:54 GMT+7

Một máy bay hãng Air India (Ấn Độ), chở trên 200 hành buộc phải quay lại sân bay ở Mumbai sau khi cất cánh và bay được 3 giờ do nghi ngờ có chuột trên máy bay, hãng hàng không này cho hay ngày 31.12.

Một máy bay hãng Air India (Ấn Độ), chở trên 200 hành buộc phải quay lại sân bay ở Mumbai sau khi cất cánh và bay được 3 giờ do nghi ngờ có chuột trên máy bay, hãng hàng không này cho hay ngày 31.12.

Máy bay của hãng Air India, Ấn Độ - Ảnh: ReutersMáy bay của hãng Air India, Ấn Độ - Ảnh: Reuters
Air India cho biết đã quyết định đưa máy bay quay trở lại sân bay để “đảm bảo hành khách an tâm”, mặc dù chưa thể xác nhận sự hiện diện của con chuột trên máy bay, theo AFP.
Theo AFP, chuột là mối đe dọa nghiêm trọng an toàn máy bay do chúng có thể gặm dây điện, phá hoại hệ thống điều khiển bên trong máy bay.
"Air India xem an toàn là ưu tiên hàng đầu. Nhóm kỹ sư của chúng tôi đang điều tra vụ việc. Một máy bay khác đã sẵn sàng đưa số khách của chuyến bay này đến London (Anh). Máy bay bị nghi có chuột sẽ được làm sạch”, theo thông cáo của Air India.
Đây không phải lần đầu tiên Air India tình nghi có chuột trên máy bay. Hồi tháng 7.2015, một máy bay của Air India trên đường bay đến thành phố Milan (Ý) cũng đã phải quay trở về sân bay ở thủ đô New Delhi vì nghi có chuột trên máy bay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.