Mật vụ Mỹ không bảo vệ gia đình hoàng tử Harry

31/03/2020 06:30 GMT+7

Mỹ sẽ không bảo vệ an ninh cho vợ chồng hoàng tử Harry khi đến Mỹ, theo Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Báo The Guardian hôm 29.3 đưa tin hoàng tử Harry và công nương Meghan đã rời Vancouver (Canada) và đến Mỹ trên máy bay tư nhân trước khi hai nước đóng cửa biên giới hồi tuần trước.
Khi nhận được thông tin này, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố trên Twitter: “Mỹ sẽ không dùng tiền thuế của người dân để chi trả công tác bảo vệ an ninh cho họ. Họ phải tự dùng tiền của mình!”.
Phát ngôn viên của vợ chồng hoàng tử Harry lên tiếng: “Công tước và công nương xứ Sussex không có ý định yêu cầu chính quyền Mỹ làm điều đó”.

[VIDEO] Người Anh phản ứng ra sao về chuyện 'nghỉ hưu' của vợ chồng Harry - Meghan?

Hiện câu hỏi về bên sẽ gánh chịu chi phí bảo vệ an ninh cho gia đình hoàng tử Anh luôn gây thắc mắc sau khi họ không còn đại diện nữ hoàng Elizabeth II và sẽ không sử dụng tước vị của hoàng gia kể từ 31.3. Trước nay, công tác bảo vệ các thành viên hoàng gia Anh trên đất Mỹ được giao cho mật vụ nước này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.