Mất mát nhân sự cấp cao, Đài Loan tuyên bố vẫn ổn

Thanh Lương
Thanh Lương
04/01/2020 09:55 GMT+7

Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Đài Loan đã chỉ thị phải bảo vệ hệ thống phòng thủ và đảm bảo cho các hoạt động phòng vệ không bị gián đoạn.

Tờ South China Morning Post hôm qua (3.1) dẫn một nguồn tin quân sự cấp cao của Đài Loan cho hay việc tổng tham mưu trưởng và 7 sĩ quan cấp cao thiệt mạng trong vụ tai nạn trực thăng mới đây là một sự mất mát nghiêm trọng, tuy nhiên sẽ không ảnh hưởng đến khả năng phòng thủ của vùng lãnh thổ này.
Trước đó, hôm 2.1, chiếc trực thăng UH-60 Black Hawk chở tướng Thẩm Nhất Minh, 62 tuổi - Tổng tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Đài Loan, cùng 12 người khác đã bị rơi trong lúc thực hiện chuyến bay đến thăm các binh sĩ ở huyện Nghi Lan trước thềm tết âm lịch.
Sau vụ tai nạn, bà Thái Anh Văn với tư cách Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Đài Loan đã chỉ thị cho người đứng đầu Cơ quan Phòng vệ Nghiêm Đức Phát phải bảo vệ hệ thống phòng thủ và đảm bảo cho các hoạt động phòng vệ không bị gián đoạn.

[VIDEO] Tai nạn máy bay ở Đài Loan, tổng tham mưu trưởng thiệt mạng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.