Mật độ CO2 trong không khí cao kỷ lục

15/05/2019 08:18 GMT+7

Các chuyên gia tại Trạm quan trắc Mauna Loa ở Hawaii (Mỹ) công bố dữ liệu cho thấy mật độ CO 2 trong không khí hiện ở mức 415 phần triệu (ppm), cao nhất từ trước đến nay.

AFP hôm qua dẫn thống kê cho hay lần gần nhất mật độ CO2 trong không khí đạt ngưỡng này là từ hơn 3 triệu năm trước, khi nhiệt độ trái đất nóng hơn 2 - 3oC và mực nước biển cao hơn ngày nay khoảng 25 m. Đây là hậu quả của tình trạng sử dụng nhiên liệu hóa thạch và tàn phá rừng.
Bên cạnh đó, quá trình làm mát tự nhiên của trái đất bị ảnh hưởng nặng nề, kéo theo những hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng tăng. Giới chuyên gia cảnh báo việc thải khí CO2 và những khí gây hiệu ứng nhà kính khác ra môi trường sẽ còn khiến nhiệt độ toàn cầu gia tăng nếu chính phủ các nước không có biện pháp ngăn chặn sớm.
[VIDEO] Người Hàn Quốc dùng thịt heo để chống ô nhiễm không khí?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.