'Mất bò mới lo làm chuồng', Nhật Bản siết thủ tục xuất nhập cảnh

Thanh Lương
Thanh Lương
07/01/2020 10:45 GMT+7

Sau sự việc cựu Chủ tịch Hãng xe Nissan (Nhật Bản) Carlos Ghosn bỏ trốn, Nhật sẽ thắt chặt thủ tục xuất nhập cảnh để tránh “lặp lại trình trạng tương tự”

Hãng tin AP ngày 6.1 dẫn lời Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản Masako Mori tuyên bố nước này sẽ thắt chặt thủ tục xuất nhập cảnh sau sự việc cựu Chủ tịch Hãng xe Nissan (Nhật Bản) Carlos Ghosn bỏ trốn, để tránh “lặp lại trình trạng tương tự”. Cựu Chủ tịch Carlos Ghosn, 65 tuổi, mang ba quốc tịch Pháp, Brazil và Lebanon đã lãnh đạo Hãng xe Nissan trong hai thập niên.
Tháng 11.2018, ông bị nhà chức trách Nhật Bản bắt giữ với cáo buộc gian lận tài chính và lạm dụng tín nhiệm. Dù đã phủ nhận tất cả tội danh và được tại ngoại chờ ngày xét xử sau khi nộp tiền bảo lãnh, nhưng ông Ghosn đã bất ngờ trốn khỏi Nhật Bản vào cuối tháng trước với lý do muốn thoát khỏi "hệ thống tư pháp lũng đoạn". Hiện Ghosn được cho là đang ở Lebanon hoặc Pháp và tuyên bố sẽ tổ chức họp báo công bố thông tin về vụ bỏ trốn này trong vài ngày tới.

[VIDEO] Cựu chủ tịch Nissan trốn khỏi Nhật Bản vì phiên tòa bị hoãn, không được gặp vợ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.