Mạo danh tù nhân, 3 phụ nữ chiếm đoạt 1,2 triệu USD tiền cứu trợ Covid-19

Khánh An
Khánh An
11/04/2021 12:08 GMT+7

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết 3 phụ nữ tại California lừa đảo để nhiều lần nhận trợ cấp thất nghiệp từ gói cứu trợ trong đại dịch Covid-19 .

Đài Fox News ngày 11.4 đưa tin 3 phụ nữ tại bang California (Mỹ) đã bị bắt và bị truy tố về cáo buộc lừa đảo để nhận tổng cộng 1,2 triệu USD tiền cứu trợ trong đại dịch Covid-19.
Theo Bộ Tư pháp, thủ đoạn của 3 đối tượng tại khu Inland Empire đã gây thiệt hại ít nhất 345.000 USD từ ngân sách liên bang cấp cho California, với phần còn lại là từ ngân sách bang.
Nhóm phụ nữ bị truy tố gồm Sequoia Edwards (35 tuổi), Mireya Ramos (42 tuổi) và Paris Thomas (33) với cáo buộc lừa dối Sở Phát triển nhân dụng (EDD) bang California.
Riêng bà Edwards nhận 455.000 USD, sau khi nộp 27 đơn thất nghiệp trong 2 tháng vào năm ngoái. Trong số đó có 6 thông tin danh tính của những tù nhân mà bà nhận được thông qua một người họ hàng hiện đang thụ án tù giam.
Khám xét nhà bà Edwards, các đặc vụ FBI còn tìm thấy nhiều thẻ ghi nợ do EDD cấp và 45.000 USD tiền mặt.
Tương tự, bà Ramos nhận 353.532 USD tiền trợ cấp thất nghiệp trong đại dịch Covid-19, sau khi nộp đơn 37 lần. Bộ Tư pháp lưu ý rằng phần lớn các đơn sử dụng danh tính những tù nhân được cung cấp bởi bạn trai bà hiện đang thụ án chung thân.
Còn trường hợp bà Thomas đã nộp đơn 49 lần và được nhận hơn 440.000 USD từ tháng 6-12.2020. Các đối tượng này hiện đối diện án tù giam lên đến 30 năm vì lừa đảo liên quan đến cứu trợ khẩn cấp trong đại dịch Covid-19, bên cạnh mức tối đa 20 năm vì lừa đảo qua hình thức điện tử.

Nâng mức trợ cấp Covid-19, số lượng người thất nghiệp Mỹ tăng vọt bất ngờ

Đến nay, bang California nhận được hơn 150.000 tỉ USD từ ngân sách liên bang nhằm đối phó với đại dịch Covid-19 và tình trạng thất nghiệp cao. Giới chức bang này cho biết bang đã chi trợ cấp thất nghiệp sai đối tượng với số tiền lên đến 31 tỉ USD.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.