Mang 15 kg lông công, một phụ nữ Việt bị bắt tại Ấn Độ

Văn Khoa
Văn Khoa
31/12/2019 11:31 GMT+7

Lực lượng an ninh Ấn Độ đã bắt giữ một phụ nữ người Việt tên Nguyen Le Thi Hang tại sân bay quốc tế Gandhi ở New Delhi hôm 29.12 vì bị tinh nghi sở hữu trái phép 15 kg lông công.

Hãng tin PTI dẫn lời giới chức Ấn Độ hôm 30.12 cho hay khi làm thủ tục đi chuyến bay đến thành phố Hồ Chí Minh, bà Hang không giải thích được với hải quan bằng cách nào bà có được số lông công lớn như vậy.
Giới chức Ấn Độ sẽ tìm hiểu nguồn gốc số lông công nói trên để kết luận việc này có vi phạm luật bảo vệ động vậy hay không. Công được bảo vệ theo mục lục I của Đạo luật bảo vệ động vật hoang dã của Ấn Độ.
Hồi tháng 7, giới chức Singapore cho hay nước này đã tịch thu 8,8 tấn ngà voi, với trị giá ước tính 12,9 triệu USD (299 tỉ đồng) trong lô hàng trên đường chuyển từ CHDC Congo đến Việt Nam.
Trước đó vào tháng 2, lực lượng chức năng Uganda treo thưởng cho bất kỳ ai cung cấp thông tin để bắt 18 công dân Việt Nam buôn lậu ngà voi và vẩy tê tê trị giá 3,5 triệu USD.

[VIDEO] Singapore bắt lô hàng ngà voi, vảy tê tê kỷ lục trên đường đến Việt Nam

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.