Malaysia xác nhận mảnh vỡ ở Thái Lan không phải của MH370

26/01/2016 15:12 GMT+7

Chính quyền Malaysia ngày 26.1 xác nhận mảnh vỡ tìm thấy ở bờ biển phía nam Thái Lan không phải của máy bay Boeing 777 (chuyến bay MH370) của hãng Malaysia Airlines mất tích từ ngày 8.3.2014.

Chính quyền Malaysia ngày 26.1 xác nhận mảnh vỡ tìm thấy ở bờ biển phía nam Thái Lan không phải của máy bay Boeing 777 (chuyến bay MH370) của hãng Malaysia Airlines mất tích từ ngày 8.3.2014.

Một sĩ quan Thái Lan kiểm tra mảnh vỡ tìm thấy ở bờ biển phía nam nước này, thuộc tỉnh Nakhon Si Thammarat - Ảnh: ReutersMột sĩ quan Thái Lan kiểm tra mảnh vỡ tìm thấy ở bờ biển phía nam nước này, thuộc tỉnh Nakhon Si Thammarat - Ảnh: Reuters
Bộ Giao thông Malaysia trong một thông cáo ngày 26.1 cho hay một nhóm chuyên gia chính phủ Malaysia và hãng Malaysia Airlines đã kiểm tra mảnh vỡ, theo AFP.
“Theo báo cáo chi tiết của họ, những thông số kỹ thuật trên mảnh vỡ không phải của máy bay Boeing 777”, theo thông cáo của Bộ Giao thông Malaysia.
Trước đó, ngày 25.1, tập đoàn Mitsubishi (Nhật Bản) cho hay trên mảnh vỡ tìm thấy ở Vịnh Thái Lan hôm 23.1 có những số sêri cho thấy nó có thể là từ một tên lửa do Mitsubishi sản xuất để phóng vệ tinh.
Máy bay Boeing 777, chuyến bay số hiệu MH370, chở 239 người đã mất tích vào ngày 8.3.2014 sau khi cất cánh từ thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia) để đến thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc). Các điều tra viên tin rằng máy bay đã rơi xuống Ấn Độ Dương.
Vào tháng 7.2015, bộ phận cánh liệng treo (flaperon) của máy bay được cho đã trôi dạt vào bờ biển đảo Reunion (Pháp, trên Ấn Độ Dương), cách Thái Lan hàng ngàn km. Chính quyền Pháp xác nhận cánh liệng treo này là của MH370.
Từ đó đến nay, đội tìm kiếm quốc tế do Úc dẫn đầu vẫn tiếp tục nỗ lực tìm kiếm MH370 ở Ấn Độ Dương, nhưng vẫn không thể tìm thấy được bất kỳ dấu vết nào của chiếc Boeing 777.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.