Malaysia ứng phó đại biểu tình

19/11/2016 08:19 GMT+7

Ngày 18.11, cảnh sát Malaysia bắt giữ bà Maria Chin Abdullah, thủ lĩnh nhóm đối lập Bersih, cùng ít nhất 9 nhân vật chống chính phủ khác, theo Reuters.

Cảnh sát trưởng thủ đô Kuala Lumpur, ông Amar Singh xác nhận vụ bắt giữ bà Abdullah nhưng không nói rõ chi tiết cụ thể.
Động thái này được tiến hành ngay trước thềm cuộc biểu tình dự kiến thu hút hàng trăm ngàn người tham gia tại Kuala Lumpur vào ngày 19.11 nhằm đòi Thủ tướng Najib Razak từ chức liên quan đến cáo buộc dính líu vào vụ bê bối tài chính lớn ở quỹ đầu tư nhà nước . Đến nay, ông Najib Razak cương quyết bác bỏ mọi cáo buộc và chỉ trích phe đối lập “âm mưu gây bất ổn”.
Cùng ngày, nhà chức trách thông báo sẽ phong tỏa tổng cộng 58 con đường tại 10 khu vực chính ở thủ đô từ 7 giờ ngày 19.11 và triển khai 7.000 cảnh sát để giữ an ninh.
Theo kênh Channel News Asia, trong số những địa điểm bị ảnh hưởng có quảng trường Độc lập ở trung tâm thành phố, khu vực tòa nhà quốc hội và Ngân hàng Nhà nước Malaysia. Cảnh sát trưởng Amar Singh cho biết quyết định này nhằm ngăn chặn nguy cơ xung đột giữa các nhóm biểu tình khác nhau.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.