Malaysia trấn an giới đầu tư nước ngoài

24/02/2016 06:00 GMT+7

Chính quyền Malaysia lên tiếng trấn an các nhà đầu tư về tình hình an ninh của nước này.

Chính quyền Malaysia lên tiếng trấn an các nhà đầu tư về tình hình an ninh của nước này. 

Thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia - Ảnh: AFPThủ đô Kuala Lumpur của Malaysia - Ảnh: AFP
“Các nhân viên an ninh của chúng tôi vẫn kiểm soát tình hình, đặc biệt kể từ khi xảy ra vụ khủng bố ở thủ đô Jakarta của Indonesia. Vì thế, chúng tôi nghĩ các nhà đầu tư không có lý do gì để lo sợ”, trang tin AsiaOne ngày 23.2 dẫn lời Bộ trưởng Thương mại Malaysia Mustapa Mohamed phát biểu bên lề một hội nghị đầu tư ở Kuala Lumpur với sự tham gia của hơn 100 công ty trong nước và nước ngoài.
Malaysia đã ở trong tình trạng báo động cao từ sau vụ đánh bom và nổ súng do tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) gây ra ở Jakarta hồi tháng trước.
Mới đây, Úc ra thông báo khuyến cáo công dân về nguy cơ các phần tử khủng bố có thể đang lên kế hoạch tấn công tại Kuala Lumpur và những địa điểm tập trung nhiều người nước ngoài khác, theo AFP.
Đáp lại, cảnh sát trưởng Kuala Lumpur, ông Tajuddin Md Isa khẳng định chưa nhận được bất kỳ thông tin tình báo nào về nguy cơ khủng bố.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.