Malaysia: Thỉnh nguyện thư đề nghị tiếp tục phong tỏa chống Covid-19

Văn Khoa
Văn Khoa
02/05/2020 17:40 GMT+7

Hơn 210.000 người ký thỉnh nguyện thư đề nghị tiếp tục thực hiện biện pháp hạn chế đi lại nhằm phòng ngừa Covid-19 sau khi Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin thông báo hầu hết cơ sở kinh doanh sắp được phép mở lại.

Lệnh kiểm soát đi lại (MCO) nhằm phòng ngừa Covid-19 được áp dụng ở Malaysia vào ngày 18.3 và vẫn có hiệu lực cho đến ngày 12.5 sau khi được gia hạn 3 lần.
Tuy nhiên, thông báo của Thủ tướng Muhyiddin rằng hầu hết các cơ sở kinh doanh sẽ được phép hoạt động lại từ ngày 4.5 với một số điều kiện, đã gây ra nỗi lo lắng trong giới chuyên gia y tế và chính trị gia rằng Malaysia sắp mở cửa lại quá nhiều và quá sớm.
Trong thỉnh nguyện thư, do một nhóm tự xưng là Rakyat Malaysia Prihatin đưa lên trang Change.org, nhóm này đề nghị chính phủ Malaysia tiếp tục thực hiện MCO và hủy kế hoạch nới lỏng MCO có điều kiện ngay lập tức.
“Chúng tôi không muốn sai lầm của những nước nới lỏng/hủy phong tỏa lặp lại ở Malaysia. Chúng tôi không muốn những người chống dịch ở tuyến đầu bị kiệt sức lần nữa”, Rakyat Malaysia Prihatin nhấn mạnh.

[VIDEO] Hơn 239.000 người chết vì Covid-19 toàn cầu, Mỹ ghi nhận 1,31 triệu ca nhiễm

Dù vậy, Bộ trưởng phụ trách an ninh Malaysia Ismail Sabri Yaakob vẫn bảo vệ quyết định của chính phủ nước này trong cuộc họp báo hôm nay. Ông nói rằng không phải tất cả cơ sở đều được mở cửa, chẳng hạn các trường trung học và đại học ở Malaysia vẫn chưa thể hoạt động trở lại.
Trước đó, Thủ tướng Muhyiddin cho hay nền kinh tế Malaysia chịu tổn thất 2,4 tỉ ringgit (hơn 558 triệu USD)/ngày trong lúc áp dụng MCO, với tổng thiệt hại cho đến hôm nay ước tính lên đến 63 tỉ ringgit, theo The Straits Times. Nếu MCO tiếp tục được gia hạn, nền kinh tế Malaysia sẽ tổn thất thêm 35 tỉ ringgit.
Trong khi đó, Bộ Y tế Malaysia hôm nay ghi nhận 105 ca nhiễm Covid-19 mới, tăng từ con số 69 của ngày 1.5, theo Reuters. Tính đến hôm nay, tổng số ca nhiễm Covid-19 và số ca tử vong ở Malaysia lần lượt là 6.176 và 103 ca.
Cùng ngày, quan chức Bộ Y tế Indonesia Achmad Yurianto cho hay nước này ghi nhận thêm 31 người chết và 292 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca Covid-19 tử vong và tổng số ca nhiễm lần lượt lên 831 và 10.843, theo Reuters.

Số ca Covid-19 tử vong ở Indonesia tiếp tục tăng

Reuters

Đứng sau Indonesia về số ca Covid-19 tử vong là Philippines. Bộ Y tế Philippines hôm nay ghi nhận thêm 24 người chết và 156 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca Covid-19 tử vong và số ca nhiễm lên lần lượt 603 và 8.928 ca, theo Reuters.
Đứng đầu Đông Nam Á về số ca nhiễm Covid-19 hiện nay là Singapore. Bộ Y tế Singapore hôm nay ghi nhận thêm 447 ca nhiễm, nâng tổng số ca nhiễm Covid-19 lên 17.548. Tính đến hôm nay, tổng số ca Covid-19 tử vong ở Singapore là 16.
Tại Thái Lan, phát ngôn viên Taweesin Wisanuyothin của Trung tâm ứng phó tình hình Covid-19 cho hay nước này hôm nay ghi nhận thêm 6 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 2.966. Không có ca Covid-19 tử vong mới trong hôm nay và tổng số người chết vì bệnh này ở Thái Lan hiện là 54, theo Reuters.

Tỷ lệ tử vong vì Covid-19 ở Singapore thấp là nhờ đâu?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.