Malaysia sẽ mở lại sứ quán ở Triều Tiên

Khánh An
Khánh An
12/06/2018 18:17 GMT+7

Thủ tướng Mahathir Mohamad tuyên bố sẽ mở lại Đại sứ quán ở CHDCND Triều Tiên sau khi đóng cửa vào năm ngoái do căng thẳng ngoại giao nổi lên sau vụ ám sát một công dân Triều Tiên ngay tại thủ đô Malaysia.

Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad tuyên bố sẽ mở lại Đại sứ quán tại CHDCND Triều Tiên, động thái cho thấy căng thẳng ngoại giao sau vụ ám sát một công dân Triều Tiên ngay tại thủ đô Kuala Lumpur đã hạ nhiệt.
Ông Mahathir đưa ra thông tin này khi trả lời phỏng vấn với tờ Nikkei Asian Review vào ngày 12.6 nhân chuyến thăm Nhật Bản.
Công dân Triều Tiên được cho là ông Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, bị sát hại tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur 2 vào ngày 13.2. Cho đến nay, Đại sứ quán Triều Tiên tại Malaysia chỉ xác nhận nạn nhân là công dân Triều Tiên tên Kim Chol.
Vụ việc khiến quan hệ giữa Malaysia và Triều Tiên trở nên căng thẳng. Malaysia sau đó triệu hồi Đại sứ tại Bình Nhưỡng, cấm công dân đến nước này, đồng thời dừng miễn visa cho công dân Triều Tiên.
Triều Tiên trả đũa bằng cách cấm công dân Malaysia về nước, khiến 3 nhà ngoại giao và 6 thành viên gia đình họ bị mắc kẹt. Những công dân này đã trở về nước sau khi Malaysia trao trả thi thể nạn nhân bị sát hại.
Đại sứ quán Malaysia tại Triều Tiên đã không còn hoạt động từ tháng 4.2017, và Kuala Lumpur từng cân nhắc đóng cửa vĩnh viễn và chuyển dịch vụ sang Bắc Kinh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.