Malaysia phá băng lừa đảo thẻ tín dụng

20/04/2016 07:00 GMT+7

Cơ quan Điều tra tội phạm thương mại thuộc Cảnh sát Hoàng gia Malaysia (CCID) vừa phá đường dây lừa đảo bằng thẻ tín dụng giả lớn sau cuộc điều tra kéo dài 5 tháng.

Cơ quan Điều tra tội phạm thương mại thuộc Cảnh sát Hoàng gia Malaysia (CCID) vừa phá đường dây lừa đảo bằng thẻ tín dụng giả lớn sau cuộc điều tra kéo dài 5 tháng.

Tang vật bị tịch thu trong các cuộc bố ráp - Ảnh: Astro AwaniTang vật bị tịch thu trong các cuộc bố ráp - Ảnh: Astro Awani
Kênh truyền hình Astro Awani hôm qua 19.4 dẫn lời ông Khalil Azlan Chik, phụ trách bộ phận chống rửa tiền thuộc CCID, cho biết nhà chức trách đã tiến hành nhiều cuộc bố ráp tại khu vực Thung lũng Klang, bao gồm thủ đô Kuala Lumpur, và TP.Ipoh trong cuối tuần qua và đầu tuần này.
Cảnh sát đã tịch thu 163.000 ringgit (hơn 938 triệu đồng) tiền mặt, 2.371 thẻ tín dụng giả và 3 máy sản xuất thẻ tín dụng giả.

Theo kết quả điều tra, các nghi phạm đã dùng thẻ tín dụng giả mua hàng có giá trị ở nước ngoài rồi bán lại trên thị trường nội địa với giá thấp hơn.
Hiện cảnh sát đã bắt giữ 19 người Malaysia và 1 người Nigeria với cáo buộc lừa đảo và sở hữu thiết bị làm hàng giả. Nếu bị kết tội, họ có thể ngồi tù đến 20 năm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.