Malaysia: Khẩn trương điều tra lời đe dọa khủng bố

01/12/2005 09:13 GMT+7

Ngày 30/11, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Najib Tun Razak tuyên bố, chính phủ nước này sẽ khẩn trương điều tra lời đe dọa tấn công khủng bố nhằm vào các quốc gia Đông Nam Á, mà một nhóm cực đoan tự xưng (trên một trang web) là chi nhánh khu vực Đông Nam Á của mạng lưới khủng bố Al-Qaeda.

Ông Najib cho biết, ngoài nội dung ca ngợi hai trùm khủng bố khu vực Azhari Husin (mới bị lực lượng an ninh Indonesia tiêu diệt) và Noordin Mat Top (kẻ đã kịp tẩu thoát) là những "Mãnh Hổ của người Hồi giáo", lời đe dọa trên còn nêu rõ mạng lưới Al-Qaeda khu vực sẽ tấn công các cơ quan chính phủ, các mục tiêu quân sự và kinh tế ở các nước Đông Nam Á, đặc biệt là ở Malaysia, Thái Lan, Singapore, Indonesia và Philippines, đồng thời lưu ý người Hồi giáo tránh xa các mục tiêu này.

Theo ông Najib, mặc dù khó có thể khẳng định được tính xác thực từ những lời đe dọa trên mạng Internet, nhưng để đảm bảo chủ động phòng ngừa và tránh những lo ngại trong nhân dân, Malaysia sẽ khẩn trương điều tra lời đe dọa này, đồng thời sẽ đánh giá khả năng các nhóm khủng bố có thể có mạng lưới, khả năng và phương tiện để tổ chức tấn công ở Malaysia hay không.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.