Malaysia hy vọng Myanmar sẽ tiếp nhận quan sát viên ASEAN

Khánh An
Khánh An
20/04/2021 22:06 GMT+7

Trước cuộc họp thượng đỉnh ASEAN, Ngoại trưởng Malaysia bày tỏ hy vọng Myanmar sẽ tiếp nhận đại biểu từ hiệp hội này đến quan sát và hỗ trợ.

Hãng Reuters ngày 20.4 dẫn lời Ngoại trưởng Malaysia Hishammuddin Hussein bày tỏ hy vọng rằng Myanmar sẽ tiếp nhận đại biểu từ các nước Đông Nam Á đến quan sát và hỗ trợ nước này khôi phục lại bình thường.
“Chúng tôi hy vọng rằng với cuộc thảo luận sắp tới ở Jakarta (Indonesia), Myanmar sẽ đồng ý tiếp nhận đại biểu từ nước chủ tịch luân phiên của ASEAN là Brunei hoặc Ban Thư ký ASEAN ở Jakarta đến quan sát và giúp Myanmar trở lại bình thường”, theo Ngoại trưởng Malaysia.

Lãnh đạo quân sự Myanmar sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN?

Dự kiến các nước ASEAN sẽ họp tại Indonesia vào ngày 24.4. Ông Hishammuddin cho hay Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin sẽ tham dự.
Sau khi Ban Thư ký ASEAN thông báo về cuộc họp, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha cho hay ông sẽ cử Phó thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Don Pramudwinai thay mặt tham dự.
“Một số nước khác cũng sẽ cử ngoại trưởng của họ”, theo ông Prayuth. Một quan chức Thái Lan trước đó cho hay Tổng tư lệnh quân đội Myanmar Min Aung Hlaing sẽ đến Jakarta, dù chính quyền quân sự Myanmar chưa đưa ra bình luận.
Theo các nguồn tin, bạo lực tại Myanmar đã khiến 738 người thiệt mạng kể từ khi quân đội tiến hành chính biến hôm 1.2, dẫn đến phong trào biểu tình phản đối tại nhiều nơi trên cả nước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.