Malaysia gây khó hiểu khi từ chối đề nghị hỗ trợ điều tra của Interpol vụ máy bay mất tích

16/03/2014 12:40 GMT+7

(TNO) Chính phủ Malaysia đã liên tục từ chối đề nghị hỗ trợ điều tra vụ máy bay mất tích của Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol), một quan chức an ninh cấp cao phương Tây tiết lộ với hãng tin ABC News (Mỹ) hôm 15.3.

>> Toàn cảnh máy bay Malaysia mất tích

Đề nghị hỗ trợ được phía Interpol đưa ra nhiều lần và lần nào cũng bị phía Malaysia từ chối, vị quan chức này cho biết.

ABC News cho hay một người phát ngôn của Interpol đã từ chối bình luận về thông tin này.

“Đây là cách thức thời tiền 11.9 (vụ khủng bố của al-Qaeda ở Mỹ): giữ bí mật thông tin, không chia sẻ bất kỳ điều gì”, ông này nói với ABC News.

Các quan chức an ninh Mỹ đang lo ngại rằng thời điểm then chốt để điều tra đã trôi qua và các manh mối có thể đã không còn hữu dụng vì các nguồn tin có thể đã di tản trong tuần qua, hãng tin Mỹ bình luận.

Chính quyền Malaysia cũng đã không mời FBI đến giúp điều tra mặc dù trong số hành khách trên máy bay mất tích có công dân Mỹ, nguồn tin của ABC News cho hay.

Được biết, các điều tra viên đang tập trung vào hướng máy bay bị không tặc sau khi Thủ tướng Malaysia Najib Razak khẳng định có người đã cố ý đổi hướng chiếc máy bay và tắt hệ thống liên lạc với mặt đất.

Hoàng Uy

>> Vụ máy bay Malaysia mất tích vạch trần sự kém cỏi của phòng không Đông Nam Á
>> Hai phi công lái máy bay Malaysia mất tích: Họ là ai?
>> Dừng tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích: Yêu cầu các lực lượng nước ngoài rút khỏi Việt Nam
>> Máy bay Malaysia mất tích: Thân nhân hành khách âu lo với diễn biến mới
>> Malaysia hủy cuộc họp báo thứ hai về máy bay mất tích  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.