Malaysia đưa quân sang Ả Rập Xê Út chống Houthi

11/05/2015 20:18 GMT+7

(TNO) Malaysia đã tham gia liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu trong chiến dịch quân sự tại Yemen nhằm vào lực lượng nổi dậy Houthi, tuy vậy lính Malaysia chỉ đảm nhận nhiệm vụ sơ tán người tại các khu vực gần nơi giao tranh.

(TNO) Malaysia đã tham gia liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu trong chiến dịch quân sự tại Yemen chống lực lượng nổi dậy Houthi, tuy vậy lính Malaysia sẽ chỉ đảm nhận nhiệm vụ sơ tán người tại các khu vực gần nơi giao tranh, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia xác nhận ngày 11.5.

Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia, Hishammudin - Ảnh: Reuters 
Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia, ông Hishammuddin Hussein xác nhận trên báo Malaysia Insider rằng nước này đã gửi quân đến Ả Rập Xê Út để tham gia liên quân Ả Rập trong chiến dịch quân sự tại Yemen.
Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia nói trên Twitter rằng lính Malaysia chỉ làm nhiệm vụ hỗ trợ sơ tán tại các khu vực gần nơi giao tranh, với mục tiêu đảm bảo an toàn cho nhiều sinh viên Malaysia đang theo học ở đây, theo Malaysia Insider.
Trước đó, nhật báo tiếng Anh Arab News (Ả Rập Xê Út) cho biết lính Malaysia đã được đưa sang gia nhập cùng liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu vào hôm 10.5. Senegal cũng vừa gửi 2.100 binh lính gia nhập liên quân này.
Quân Malaysia được cho đang cùng lính Senegal chờ nhiệm vụ cụ thể. Phía Ả Rập Xê Út chưa công bố chính xác số lượng lính Malaysia làm nhiệm vụ lần này, cũng chưa rõ lực lượng Malaysia gửi sang là bộ binh hay lính không quân.
Như vậy, Malaysia là quốc gia thứ 12, và là quốc gia đầu tiên tại Đông Nam Á, gia nhập liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu trong chiến dịch quân sự nhằm vào Houthi, lực lượng nổi dậy ủng hộ ông Ali Abdullah Saleh, cựu Tổng thống Yemen, Arab News cho biết.
Đống đổ nát của một ngôi nhà tại Yemen sau đợt không kích - Ảnh: Reuters
Cuộc chiến giữa liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu và quân nổi dậy Houthi bắt đầu từ tháng 3 đến nay. Theo thống kê của Liên Hiệp Quốc, các cuộc giao tranh đã cướp đi hơn 1.500 sinh mạng tính đến 11.5.
Vừa qua, lực lượng Houthi cũng đã chấp nhận một thỏa thuận ngừng bắn. Tuy nhiên phía Ả Rập Xê Út tuyên bố vẫn sẽ đáp trả những hành động của Houthi trước giờ thỏa thuận ngừng bắn vào 23 giờ ngày 12.5 (giờ địa phương), theo AFP.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.