Malaysia điều tra nghi án nhận hối lộ của Thủ tướng Najib

05/07/2015 07:54 GMT+7

Ngày 4.7, Tổng chưởng lý Malaysia Abdul Gani Patail tuyên bố ông đã nhận được nhiều tài liệu liên quan đến cáo buộc Thủ tướng Najib Razak nhận hối lộ từ quỹ đầu tư nhà nước 1 Malaysia Development Berhad (1MDB), theo Reuters.

Ngày 4.7, Tổng chưởng lý Malaysia Abdul Gani Patail tuyên bố ông đã nhận được nhiều tài liệu liên quan đến cáo buộc Thủ tướng Najib Razak nhận hối lộ từ quỹ đầu tư nhà nước 1 Malaysia Development Berhad (1MDB), theo Reuters.

>> Sóng gió bủa vây Thủ tướng Malaysia

Thủ tướng Malaysia, ông Najib Razak - Ảnh: Reuters
Các tài liệu này được một đội điều tra đặc biệt thu thập khi lục soát văn phòng của 3 công ty liên quan đến 1MDB vào ngày 3.7.
Tuyên bố của ông Abdul Gani được đưa ra một ngày sau khi tờ The Wall Street Journal loan tin các nhà điều tra Malaysia phát hiện gần 700 triệu USD được rót từ các công ty con liên quan đến 1MDB vào tài khoản cá nhân của ông Najib. Cùng ngày, Phó thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin tuyên bố giới chức phải điều tra lập tức cáo buộc chống lại ông Najib nói trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.