Malaysia điều quân đội hỗ trợ ứng phó lũ lụt ở Penang

05/11/2017 16:33 GMT+7

Ít nhất 2 người thiệt mạng và hơn 2.000 người phải sơ tán sau khi mưa lớn suốt hơn 24 giờ liền đã gây ngập lụt nghiêm trọng ở bang phía bắc Penang, buộc quân đội phải vào cuộc.

Reuters ngày 5.11 dẫn lời Thủ hiến Lim Guan Eng của Penang cho biết 80% diện tích bang này bị asnh3 hưởng nặng nề bơi gió lốc và mưa lớn, kéo theo nước lũ dâng từ 3-4 m.

Trên Facebook cá nhân, ông Lim cũng ra sức kêu gọi người dân cẩn trọng tối đa do tình trạng mưa lớn sẽ vẫn còn tiếp diễn.

Các đơn vị quân sự đã có mặt tại Penang tham gia công tác giải cứu.

Phần lớn bang Penang ngập nặng Facebook/CM Lim Guan Eng

Phó thủ tướng Ahmad Zahid Hamidi cho hay Hội đồng An ninh quốc gia đang phối hợp với cảnh sát và quân đội trong nỗ lực hỗ trợ nạn nhân vùng lũ sau khi tiếp nhận được lời cầu cứu từ Penang.

Hàng trăm cây cối đã bị bứng gốc, đường sá chìm trong nước, đẩy nhiều khu vực vào tình trạng tê liệt, theo hãng thông tấn Bernama.

Hiện giới chức cảnh báo tình hình thời tiết có thể diễn biến khó lường với nguy cơ lũ quét chực chờ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.