Malaysia cảnh báo sốt xuất huyết tăng vọt

04/11/2013 15:35 GMT+7

(TNO) Giới chức y tế Malaysia hôm nay (4.11) đưa ra cảnh báo người dân nước này cần phải triệt để diệt lăng quăng, muỗi trong tình trạng số ca tử vong do bệnh sốt xuất huyết gây ra tăng vọt.

(TNO) Giới chức y tế Malaysia hôm nay (4.11) đưa ra cảnh báo người dân nước này cần phải triệt để diệt lăng quăng, muỗi trong tình trạng số ca tử vong do bệnh sốt xuất huyết gây ra tăng vọt.

Theo AFP dẫn thống kê của chính phủ, từ giữa tháng 1 cho đến cuối tháng 10, Malaysia đã có 28.200 ca nhiễm bệnh sốt xuất huyết và 60 trường hợp tử vong được ghi nhận.

Trong khi con số của cùng kỳ năm ngoái là 17.800 ca bệnh và chỉ 29 ca tử vong.

Lokman Hakim Sulaiman, người đứng đầu cơ quan sức khỏe cộng đồng của Bộ Y tế Malaysia cho hay sốt xuất huyết là một thách thức toàn cầu và công tác phòng ngừa là đặc biệt quan trọng.

AFP cho hay dịch bệnh này đã ảnh hưởng từ 50 đến 100 triệu người ở các khu vực nhiệt đới và cận nhiệt đới mỗi năm.

Tại Singapore, đất nước láng giềng với Malaysia, có hơn 19.000 người nhiễm bệnh trong năm nay với 5 trường hợp tử vong.

Tiến Dũng

 >> Dịch sốt xuất huyết bùng phát
 >> Cảnh giác biến chứng sốt xuất huyết ở trẻ
 >> Sốt xuất huyết có thể trở thành đại dịch

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.