Malaysia cấm sách giáo dục giới tính “tục tĩu”

22/02/2012 21:12 GMT+7

(TNO) Malaysia ngày 22.2 đã ra lệnh cấm lưu hành một cuốn sách giáo dục giới tính có tuổi thọ lâu đời của một tác giả Anh sau khi các nhà hoạt động xã hội nước này rằng nó quá tục tĩu, hãng AP đưa tin.

 
Cuốn sách vừa bị cấm ở Malaysia - Ảnh: AFP

Bộ Nội vụ Malaysia nói rằng cuốn sách có tựa đề “Where Did I Come From?” (tạm dịch “Tôi đã ở đâu ra?”) của tác giả Peter Mayle chứa “những yếu tố làm hủy hoại đạo đức xã hội và quyền lợi công chúng”.

Cuốn sách chứa những bức tranh thuật lại quá trình sinh sản. Nó được phát hành lần đầu tiên vào năm 1973 và được một số website quốc tế về sách xếp vào loại dành cho trẻ em từ 4-8 tuổi.

Các thành viên của đoàn thanh niên thuộc đảng cầm quyền tại Malaysia đã đưa ra những lời than phiền tuần qua sau khi phát hiện cuốn sách trên tại một nhà sách.

Trong thông báo ngày 22.2, Bộ Nội vụ Malaysia cho biết những người bị bắt quả tang phân phối cuốn sách có thể bị phạt tù đến 3 năm.

Khang Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.