Malaysia cải tổ nội các

27/06/2016 09:31 GMT+7

Ngày 26.6, báo The Star loan tin Thủ tướng Malaysia Najib Razak sẽ công bố nội các mới sau đợt cải tổ vào hôm nay 27.6.

Một nguồn tin chính phủ Malaysia tiết lộ rằng đợt cải tổ lần này có thể liên quan đến ít nhất 4 bộ trưởng và 3 thứ trưởng. Những người liên quan đã được báo trước để sẵn sàng tuyên thệ nhậm chức sau khi Thủ tướng Najib công bố.
Theo The Star, đợt cải tổ lần này được dự đoán nhằm bổ sung nhân sự vì có tới 3 vị trí bộ trưởng bị bỏ trống do những vấn đề liên quan đến chính trị trong mấy tháng qua.
Chẳng hạn, Bộ trưởng Văn phòng thủ tướng Idris Jala phải rút lui sau khi nhiệm kỳ thượng nghị sĩ 3 năm lần thứ hai đã kết thúc và Bộ trưởng phụ trách Đơn vị Hoạch định kinh tế Abdul Wahid Omar không muốn tiếp tục ở lại nội các sau khi kết thúc nhiệm kỳ thượng nghị sĩ lần thứ nhất, theo tờ The Strait Times.
Còn ông Uggah Embas từ bỏ vị trí Bộ trưởng Hàng hóa và công nghiệp đồn điền để ra tranh cử trong cuộc bầu cử nghị viện ở bang Sarawak hồi tháng trước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.