Ma Rốc ra luật siết chặt quản lý chó dữ

04/01/2013 14:15 GMT+7

(TNO) Theo AFP ngày 4.1.2013, chính phủ Ma Rốc vừa thông qua luật “bảo vệ người dân trước chó dữ”.

(TNO) Theo AFP ngày 4.1.2013, chính phủ Ma Rốc vừa thông qua luật “bảo vệ người dân trước chó dữ”.

Theo đó, người chủ nào quản lý không chặt chẽ, để “quý cẩu” cắn càn, tùy theo tình trạng thương tật của nạn nhân, có thể bị phạt đến 5 năm tù giam và 50.000 dirham (121,9 triệu đồng).

Chính quyền Rabat còn chuẩn bị công bố tên những giống chó “ít thân thiện” để người nào "lỡ có" giống chó trong “danh sách đen” biết đường mà canh giữ chó cưng cho cẩn thận.

Đặc biệt, theo Bộ trưởng Nội vụ Ma Rốc Mahand Laenser, chủ nhân của giống chó pitbull là “mục tiêu số 1” của luật mới.

Hằng năm, tại nước này có hơn 50.000 trường hợp bị chó cắn. Đây là một trong những nguyên nhân chính làm tăng tỷ lệ tử vong vì bệnh dại.

Lan Chi

>> Ma Rốc hoàn tất việc mua 24 chiến đấu cơ F-16
>> Ma Rốc: "Ăn cơm trước kẻng" là vào tù
>> Xe buýt rơi xuống hẻm núi ở Ma Rốc, 42 người chết
>> Ma Rốc phá mạng lưới tuyển quân cho al-Qaeda

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.