Ma Rốc bắt nghi phạm liên quan vụ khủng bố Paris

19/01/2016 10:50 GMT+7

Cảnh sát Ma Rốc đã bắt giữ một người Bỉ có liên quan trực tiếp đến vụ tấn công khủng bố tại Paris (Pháp) hồi tháng 11.2015.

Cảnh sát Ma Rốc đã bắt giữ một người Bỉ có liên quan trực tiếp đến vụ tấn công khủng bố tại Paris (Pháp) hồi tháng 11.2015.

Nhiều kẻ liên quan đến vụ khủng bố Paris ngày 13.11.2015 sống tại Bỉ và có gốc gác Ma Rốc - Ảnh: ReutersNhiều kẻ liên quan đến vụ khủng bố Paris ngày 13.11.2015 sống tại Bỉ và có gốc gác Ma Rốc - Ảnh: Reuters
Người bị bắt là Gelel Attar (26 tuổi), đến Syria vào năm 2013 cùng Chakib Akrouh - người đã kích nổ quả bom để tự sát khi cảnh sát đột kích vào căn hộ ở ngoại ô Paris ngày 18.11.2015, 5 ngày sau vụ khủng bố ngày 13.11.2015 khiến 130 người thiệt mạng, theo AP ngày 18.1.
Hồi tháng 8.2015, Attar và Akrouh bị kết tội cùng Abdelhamid Abaaoud vì tham gia hoạt động khủng bố, theo công tố viên Bỉ Eric Van der Sypt. AP cho hay Attar bị xử vắng mặt và bị kết án 5 năm tù. Trong khi đó, Abdelhamid Abaaoud được cho là người chủ mưu vụ khủng bố Paris.
Bộ Nội vụ Ma Rốc thông báo đã bắt giữ Attar hôm 15.1 tại thị trấn Mohammedia, gần thành phố Casablanca. Trước khi đến đây, Attar đã đi qua nhiều nước như Thổ Nhĩ Kỳ, Đức và Bỉ. Hiện nghi phạm này đang bị điều tra.
Công tố viên Van der Sypt cho biết vì Attar còn có quốc tịch Ma Rốc nên có thể sẽ không bị dẫn độ về Bỉ.
Nhiều kẻ khủng bố liên quan đến vụ tấn công Paris ngày 13.11 có mối liên hệ với Bỉ và có gốc gác Ma Rốc; trong số đó, nghi phạm Salah Abdeslam hiện vẫn đang lẩn trốn sau vụ tấn công rúng động nước Pháp.
Nhiều kẻ khủng bố tấn công Paris sống tại vùng Molenbeek, gần thủ đô Brussels (Bỉ). Nơi này cũng có nhiều người nhập cư gốc Ma Rốc sinh sống, theo AP. Chakib Akrouh và Gelel Attar cũng là cư dân của vùng Molenbeek.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.