Lưỡng viện Mỹ thống nhất dự luật cải cách thuế

17/12/2017 07:26 GMT+7

Thượng viện và hạ viện Mỹ hôm qua nhất trí về phiên bản cuối cùng của dự luật cải cách thuế để chuẩn bị chuyển cho Tổng thống Donald Trump ký ban hành trong tháng này.

Dự luật bao gồm một số nội dung quan trọng như giảm thuế doanh nghiệp với mức lịch sử từ 35% xuống còn 21%, giảm thuế thu nhập cá nhân cho những người có thu nhập trên 500.000 USD từ 39,6% xuống còn 37%, theo Bloomberg.
Đảng Cộng hòa và Tổng thống Trump cho rằng đây là một thắng lợi trong khi đảng Dân chủ chỉ trích việc giảm thuế này chỉ làm lợi cho những người giàu mà không ưu đãi nhiều cho tầng lớp trung lưu.
Theo ước tính, dự luật này sau khi được thi hành sẽ khiến nợ công của Mỹ tăng thêm 1.500 tỉ USD trong vòng 10 năm tới. Tổng thống Trump dự kiến sẽ ký ban hành trước dịp Giáng sinh và dự luật sẽ có hiệu lực từ đầu năm 2018. Vi Trân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.