Lượng đầu đạn hạt nhân thế giới giảm

18/06/2019 09:30 GMT+7

AFP hôm qua dẫn báo cáo mới của Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI, Thụy Điển) cho biết trên thế giới hiện có tổng cộng 13.865 đầu đạn hạt nhân, giảm 600 đầu đạn so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo báo cáo, lượng đầu đạn sụt giảm trong những năm gần đây chủ yếu nhờ Nga và Mỹ thực thi Hiệp ước giảm trừ vũ khí chiến lược mới (New START) ký năm 2010, đồng thời loại bỏ những đầu đạn từ thời Chiến tranh lạnh.
Tuy nhiên, giới chuyên gia tỏ ra lo ngại vì New START sẽ hết hiệu lực vào năm 2021 nhưng 2 nước vẫn chưa bắt đầu thảo luận về gia hạn hiệp ước do căng thẳng trong quan hệ song phương.
Một xu hướng đáng lo ngại khác là các nước sở hữu vũ khí hạt nhân đang tăng cường hiện đại hóa năng lực của loại vũ khí hủy diệt này. Theo SIPRI, các nước được cho là đang sở hữu vũ khí hạt nhân gồm Anh, Ấn Độ, Israel, Mỹ, Nga, Pakistan, Pháp, CHDCND Triều Tiên và Trung Quốc.
[VIDEO] Tổng thống Putin: Mỹ làm tăng nguy cơ chiến tranh hạt nhân
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.