Lực lượng phòng vệ Đài Loan có máy bay huấn luyện nội địa đầu tiên

Khánh An
Khánh An
25/09/2019 11:01 GMT+7

Sau khi hoàn thành nguyên mẫu, Đài Loan sẽ sản xuất tiếp 66 chiếc trước năm 2026.

Đài CNA ngày 25.9 đưa tin Đài Loan vừa công bố hoàn thành nguyên mẫu máy bay phản lực huấn luyện hiện đại đầu tiên với tên gọi Dũng Ưng (Yung Yin) trong nỗ lực tự chủ về phòng vệ.
Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Thái Anh Văn cho biết máy bay đánh dấu cột mốc mới của lực lượng phòng không Đài Loan cũng như ngành công nghiệp hàng không, sau khi vượt qua nhiều khó khăn.
Bên cạnh đó, việc sản xuất cũng nằm trong nỗ lực tăng cường khả năng tự phòng vệ, bà Thái phát biểu trong buổi lễ diễn ra tại nhà máy sản xuất của Tập đoàn Phát triển công nghiệp hàng không Đài Loan (AIDC).
Dự án được tiến hành từ năm 2017, tạo khoảng 1.200 việc làm và dự kiến sẽ tăng thêm 800 việc làm vào năm 2021.
Theo bà Thái, chính quyền chỉ 66,8 tỉ Đài tệ (49.845 tỉ đồng) cho dự án nghiên cứu, phát triển nguyên mẫu và sản xuất 66 chiếc.
Chiếc Dũng Ưng có bề ngoài giống mẫu tiêm kích nội địa Kinh Quốc cũng do AIDC sản xuất, nhưng 80% thiết kế là hoàn toàn mới giúp trọng lượng nhẹ hơn, theo Cơ quan phòng vệ Đài Loan. Dũng Ưng sẽ thay thế máy bay huấn luyện AT-3 và F-5E/F đã cũ của cơ quan này.
Dự kiến chuyến bay thử đầu tiên sẽ tiến hành vào tháng 6.2020 và 66 chiếc sẽ được cung cấp trước năm 2026.

[VIDEO] Lực lượng phòng vệ Đài Loan diễn tập chống tấn công

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.