Lực lượng Mỹ chuyển trụ sở quân sự tại Hàn Quốc

Ngọc Mai
Ngọc Mai
30/06/2018 09:30 GMT+7

Các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) hôm qua chuyển trụ sở từ Yongsan, trung tâm Seoul tới trại Humphreys, cách đó hơn 60 km.

Theo AFP dẫn lời Tư lệnh USFK Vincent Brooks, trụ sở mới là căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ ở nước ngoài, có diện tích hơn 14,7 triệu m2 với tổng cộng 513 tòa nhà. Trong chi phí 10,8 tỉ USD để xây dựng trại Humphreys, Hàn Quốc đóng góp tới hơn 90%. Theo ông Brooks, trụ sở mới cho thấy sự đầu tư đáng kể cho việc hiện diện lâu dài của lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc, đồng thời USKF cũng sẽ tiếp tục là nhân chứng sống cho cam kết của Washington với đồng minh.
Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Young-moo cho biết USKF sẽ có vai trò mới khi tình hình đã chuyển từ đối đầu sang cùng tồn tại hòa bình. Trong thư gửi tới lễ khánh thành trên, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nhấn mạnh những tiến triển trong quan hệ với CHDCND Triều Tiên, tiến trình phi hạt nhân hóa và hòa bình lâu dài trên bán đảo chỉ có thể khả thi khi có sự răn đe từ liên minh Hàn - Mỹ.
[VIDEO] Tổng thống Trump bất ngờ hoãn tập trận chung Mỹ - Hàn
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.